Tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian biển Bãi Xép (TP Quy Nhơn): Ai chịu trách nhiệm?
VHO- Tạm dừng gần một năm, giờ đây không gian biển Bãi Xép lại tiếp tục bị lấn chiếm, trở thành điểm kinh doanh buôn bán của nhiều hộ dân. Dư luận đang bức xúc đặt ra câu hỏi: Ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi biển Bãi Xép bị “bức tử”?
Người dân tái chiếm không gian Bãi Xép để kinh doanh, buôn bán
Từ thông tin phản ánh của người dân và trực tiếp đến Bãi Xép nhiều ngày liền, chúng tôi ghi nhận, cứ tầm 3-4h chiều mỗi ngày, người dân lại đem bàn ghế, hải sản, nước uống… xuống bãi sau để kinh doanh. Hơn hết, chúng tôi còn ghi nhận hình ảnh rác thải vứt tràn lan khắp nơi. “Trước đây, phường đã cho dừng buôn bán tại Bãi Xép, nhưng không hiểu sao hơn một tháng nay, các hàng quán lại mọc lên nhan nhản”, một người dân sống tại khu vực 1 Bãi Xép thông tin, đồng thời cho hay, lúc trước có đến mười mấy quán kinh doanh hải sản phục vụ nhu cầu ăn uống cho khách du lịch, nhưng hiện chỉ còn 7 quán.
Nhiều người dân cũng như khách du lịch nhận xét, các hộ kinh doanh dưới biển Bãi Xép nên giữ vệ sinh môi trường, đừng vứt rác thải bừa bãi và xả nước bẩn xuống biển, đặc biệt không nên hát karaoke với âm lượng quá lớn. Bãi Xép đẹp hoang sơ nên giữ cảnh quan môi trường sạch đẹp mới có thể thu hút khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng, tham quan.
Phản ánh không gian biển Bãi Xép bị lấn chiếm, tái diễn tình trạng kinh doanh, chúng tôi được ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng thông tin: “Nếu không cho buôn bán sẽ tuyệt đường sống của người dân. Phường yêu cầu các hộ cần đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ sạch bãi biển, sau 21h nên dừng buôn bán và không gây tiếng ồn. Hiện UBND phường đang lên phương án, xin ý kiến của UBND TP Quy Nhơn đưa các hộ kinh doanh lên bãi trước biển Bãi Xép”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn xác nhận: “Đúng là biển bãi sau của Bãi Xép tái diễn tình trạng lấn chiếm để kinh doanh. Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn đã có chỉ đạo cho phường xử lý dứt điểm tồn tại trên. Đồng thời, UBND phường Ghềnh Ráng cũng cho biết, chiều nay (13.6) sẽ vào lập lại trật tự, cho dừng hẳn việc kinh doanh dưới bãi biển”.
Theo quy hoạch của UBND tỉnh Bình Định về phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực Bãi Xép thì tại đây không cho buôn bán, ăn uống ngoài bãi biển; chỉ có hoạt động homestay, sinh thái biển và trải nghiệm, tham quan biển Bãi Xép, suối Đá Vàng, Hòn Ngang, trải nghiệm văn hóa truyền thống, văn hóa dân gian… Hơn một năm về trước, lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định từng khẳng định: Cần trả lại sự bình yên, nét hoang sơ vốn có trước đây của Bãi Xép cũng như xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch và quản lý tốt môi trường. Hơn hết, khu vực biển Bãi Xép nên phát triển du lịch cộng đồng theo kiểu nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên, có như vậy mới tạo ra một làng chài biển bình yên, hút khách du lịch.
Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết: “Sở sẽ có văn bản đề nghị UBND TP Quy Nhơn nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng này”.
Trước đó, Văn Hóa đã đăng loạt bài: “Tình trạng lấn chiếm không gian biển Bãi Xép (Bình Định): Cần sớm chấm dứt” (số 3736, ra ngày 15.6.2022); Hồi âm bài “Tình trạng lấn chiếm không gian biển Bãi Xép (Bình Định)”: Bãi biển đã thông thoáng, sạch đẹp (số 3740, ra ngày 24.6.2022), phản ánh cần cứu lấy “hòn ngọc” Bãi Xép. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Sở Du lịch và UBND TP Quy Nhơn yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và triển khai ngay các biện pháp khắc phục tồn tại. Tiếp đó, các đơn vị chức năng của UBND TP Quy Nhơn đã nhanh chóng ra quân lập lại trật tự đô thị, chấm dứt việc kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên bãi biển khu vực 1 Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng.
PHAN HIẾU